Kết quả tìm kiếm cho "thiếu khoảng 1.000 giáo viên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2315
Việt Nam hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ để khai thác, làm chủ và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đám mây và hạ tầng số bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Đầu năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục An Giang còn thiếu khoảng 1.800 biên chế, trong đó khoảng 1.300 giáo viên; 59 cơ sở giáo dục còn thiếu hơn 101.000 bản sách giáo khoa.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.
Từ những viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi được mua từ Trung Quốc, các đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem, nhãn, “khoác áo” hàng ngoại nhập để tung ra thị trường. Không chỉ thuốc An Cung giả, đường dây này còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng lớn.
Bám sát địa bàn, gần dân, chủ động nắm tình hình và đổi mới cách tuyên truyền, Công an xã Vĩnh Trạch (An Giang) từng bước xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang còn thiếu khoảng 1.800 biên chế so với định mức, trong đó khoảng 1.300 giáo viên. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp điều tiết, bổ sung nhân lực và tuyển dụng 1.300 viên chức nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 7,8% so với hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Sau sắp xếp, các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, thống nhất hoạt động chuyên môn, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, từng bước đưa hoạt động dạy học đi vào nề nếp.
Năm học 2026-2027, ngành giáo dục tập trung xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa, triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng tích hợp và tăng cường kiểm soát an toàn bữa ăn bán trú.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11; mục tiêu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu.
Tỷ lệ dùng trí tuệ nhân tạo (AI) của học sinh Việt Nam được cho là trong nhóm dẫn đầu thế giới, và lớp học truyền thống vì thế cũng đang đối diện với nhiều đổi thay, nhất là ở mối tương tác giữa trò với thầy.
Bằng những cách làm thiết thực, Trường Tiểu học và THCS Hòa Chánh 3, xã Vĩnh Hòa (An Giang) khéo kết nối nhiều nguồn lực chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn qua mô hình “Khéo vận động giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn đến trường”, góp phần tiếp sức cho nhiều học sinh có cơ hội được học tập.